Lừa người dân bán hàng đa cấp kém chất lượng

Thứ ba, 10/07/2018 18:00

Lừa bán các sản phẩm kém chất lượng là một thủ đoạn không mới, tuy nhiên, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã qua mặt chính quyền địa phương các xã Tam An, Tam Đàn và Tam Đại thuộc H. Phú Ninh (Quảng Nam) để tổ chức chương trình "Tri ân khách hàng" vào ngày 8-7 vừa qua. Các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 300 triệu đồng của người dân. Sự việc xảy ra khiến tình hình ANTT tại các địa phương xáo trộn, chính quyền phải họp khẩn để tìm cách giải quyết.

Các đối tượng lợi dụng chương trình "Tri ân khách hàng" để lừa bán hàng kém chất lượng chiều 8-7.

Sáng 9-7, trao đổi với chúng tôi về sự việc này, ông Phan Văn Tiên - Chủ tịch UBND xã Tam Đại cho biết: "Sau khi nhận thông tin từ các trưởng thôn về việc các đối tượng đã tổ chức lừa đảo thông qua chương trình "Tri ân khách hàng", tôi liền chỉ đạo lực lượng  CAX xác minh, đồng thời báo cáo lên huyện để có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, do các đối tượng đã tính toán đường tẩu thoát nên không thể bắt được. Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện số hàng người dân mua đều là hàng kém chất lượng. Theo báo cáo của các trưởng thôn, có gần 100 người dân trong xã bị lừa với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng". Ông Tiên thông tin thêm, trước đó sáng ngày 6-7, có một người mang theo giấy giới thiệu của Cty TNHH SX & KD Việt Nam - một Cty chuyên bán hàng đa cấp, có trụ sở tại Q. Thanh Xuân (Hà Nội) đến gặp ông để trình bày việc muốn tổ chức một buổi "Tri ân khách hàng" để tặng quà cho người dân đã dùng sản phẩm của Cty. Thông qua đó, phía Cty có thể khảo sát ý kiến khách hàng về chất lượng sản phẩm, sau đó phản ánh đến bộ phận sản xuất. "Người này đến xuất trình giấy giới thiệu của Cty cùng giấy CMND của mình, xét thấy đây là hoạt động không ảnh hưởng đến vấn đề chính trị của địa phương nên tôi đã ký giấy giới thiệu về thôn hỗ trợ. Tuy nhiên, trong giấy có nêu rõ, chỉ được tặng quà, không được phép tổ chức buôn bán bất cứ hình thức nào"- ông Tiên nói. Còn ông Nguyễn Tạ- Trưởng thôn Đại Hanh cho biết, chiều 6-7, có 2 người tìm gặp trao đổi về việc tổ chức buổi "Tri ân khách hàng" và được cấp trên đồng ý. Theo yêu cầu của nhóm người này, ông Tạ phát giấy mời cho hơn 60 hộ dân vào lúc 14 giờ 30 ngày 8-7 đến 2 địa điểm là Hội trường thôn Đại Hanh và nhà ông Trần Na để dự lễ. "Khi tôi đến hội trường thôn thì phát hiện nhiều điểm khả nghi, xe của những người này không để trong hội trường mà lại dừng ngoài đường, hướng ra đường chính. Cùng lúc đó, nhiều người dân về nhà mang tiền đến nên tôi nói với anh Võ Đình Toan (35 tuổi) canh chừng vì bọn này rất khả nghi. Phát hiện mình bị lộ, nhóm người này liền lấy tiền của người dân lặng lẽ ra xe bỏ đi. Thấy vậy, anh Toan chạy theo túm áo một đối tượng thì bị đẩy ra, sau đó anh Toan tiếp tục chạy theo giữ cửa xe thì bị bọn chúng tấn công làm anh Toan ngã xuống đất bị thương ở vai rồi rú ga bỏ chạy. Thấy tôi lấy xe đuổi theo, bọn chúng tăng ga bỏ chạy, va chạm với xe bà Nguyễn Thị Huệ làm bà  bị thương nhẹ. Sau khi sự việc xảy ra, tôi nhận được thông tin đã có 20 người dân đã đưa tổng số tiền hơn 50 triệu đồng cho các đối tượng"-ông Tạ kể lại.

Các sản phẩm kém chất lượng các đối tượng bán cho người dân.

Theo trình bày của nạn nhân Nguyễn Thị Thùy (33 tuổi, thôn Đại An), sau khi nhận thông báo từ phía thôn, mọi người tập trung đến hội trường để nhận quà. Lúc đầu nhóm người này tặng cho mỗi người 1 cái thau, 1 đèn pin và 1 bóng đèn. Tiếp đến là tặng nồi cơm điện trị giá 2,6 triệu đồng. Nhóm người này thông báo sẽ tặng cho 10 người đầu tiên đưa tay nhanh nhất và kèm theo điều kiện sẽ lấy tiền bỏ vào phong bì rồi trao lại đủ số tiền đã nhận cho đúng thủ tục. Để tạo lòng tin, các đối tượng chọn một người để trao sản phẩm đầu tiên, kèm 2,6 triệu đồng đã nhận trước mặt người dân. Thấy vậy nhiều người liền chạy về nhà mang tiền đến. Vừa nhận được tiền, các đối tượng lặng lẽ ra xe rú ga bỏ chạy, bỏ lại các sản phẩm kém chất lượng.

Cùng thủ đoạn trên, qua tìm hiểu của chúng tôi, sáng cùng ngày (8-7), nhóm đối tượng trên đã lừa gạt 39 hộ dân tại xã Tam An với số tiền gần 100 triệu đồng và hơn 10 hộ dân xã Tam Đàn hơn 20 triệu đồng. Sự việc xảy ra cho thấy, công tác quản lý của chính quyền địa phương còn rất lỏng lẻo. Bởi vụ việc đã xảy ra vào sáng 8-7 tại 2 xã Tam An và Tam Đàn gây mất ANTT, nhưng đến chiều cùng ngày các đối tượng trên vẫn tiếp tục thực hiện thành công hành vi lừa đảo đó tại xã Tam Đại. Qua đây, thiết nghĩ chính quyền các địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác quản lý địa bàn, sớm báo cáo lên cấp trên những vụ việc tương tự để có biện pháp tuyên truyền, kịp thời ngăn chặn.

LÊ VƯƠNG